Kết quả tìm kiếm cho "Bộ trưởng Hồ Đức Phớc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 178
Dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) vẫn giữ nguyên 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng đã thu hẹp, bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Sáng 11/4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2024 để thảo luận về Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023.
Ngày 5/4, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 28. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc làm Trưởng đoàn đã tham dự hội nghị.
Tại buổi Họp báo thường kỳ chiều 29/3 diễn ra tại Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Trương Bá Tuấn thông tin, do biến động CPI chưa đến 20% cũng như chờ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính hiện chưa đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.
Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, nổi lên băn khoăn về các công ty thẩm định giá. Công ty không những có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, mà trong các vụ án sai phạm vừa qua, họ chịu trách nhiệm, thậm chí tiếp tay trong việc dìm giá hoặc nâng giá.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 31, sáng 18/3, các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến những sai phạm về kiểm toán, thẩm định giá trong các vụ án thời gian qua.
Ngày 18/3, trong khuôn khổ phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao được diễn ra, kết nối trực tuyến, với 62 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, thành phố.
Trong khuôn khổ chương trình Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 1 ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao.
Tại phiên họp thứ 31 sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.
Theo Bộ Tài chính, do phát triển nhanh, thời gian qua thị trường bảo hiểm, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ đã phát sinh một số vấn đề về chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ chăm sóc, giải quyết quyền lợi cho khách hàng
Vài năm gần đây, những chính sách được Bộ Tài chính tham mưu, ban hành theo thẩm quyền đã giúp doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn.
Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chức năng theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng tư liệu sản xuất có giá biến động lớn.